Quảng Ngãi: Điều tra vụ bé hơn 3 tháng tuổi tử vong sau khi uống thuốc

Thành Sự -Thứ năm, ngày 12/12/2013 09:54 GMT+7

 Tối 10/11, Công an huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi phối hợp Công an tỉnh Quảng Ngãi khám nghiệm tử thi, điều tra vụ việc bé Phạm Thị Quyến, 3 tháng tuổi, ở thôn Tà Noát, xã Ba Ngạc bị tử vong sau khi uống thuốc của Trạm y tế xã Ba Ngạc.

Đây là trường hợp tử vong thứ hai sau khi tiêm, uống thuốc tại y tế địa phương trong 1 tuần qua tại huyện Ba Tơ.

‘ Người thân, hàng xóm đến chia buồn cùng gia đình chị Nun. Ảnh: ANTĐ

8h ngày 10/12, chị Phạm Thị Nun, 34 tuổi đưa con gái là Phạm Thị Quyến, 3 tháng tuổi đến Trạm y tế xã Ba Ngạc để khám bệnh. Tại đây, cán bộ y tế chẩn đoán bé Phạm Thị Quyến bị viêm phế quản và cấp thuốc cho gia đình đưa về nhà cho bé uống. Đến 14h cùng ngày, bé Quyến hôn mê, gia đình vội đưa đến nhà bác sĩ gần trung tâm xã thì bé Quyến đã tử vong.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an huyện Ba Tơ phối hợp với phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi tiến hành điều tra vụ việc. Công an huyện Ba Tơ cũng đã thu giữ các loại thuốc cấp cho bé Quyến uống.

Trước đó, ngày 6/12, cũng tại huyện Ba Tơ xảy ra trường hợp bệnh nhân Hồ Văn Khoát, 49 tuổi, ở xã Ba Vì, huyện Ba Tơ bị tử vong sau khi tiêm thuốc tại Phòng khám đa khoa khu vực Ba Vì.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước