Quảng Ngãi hỗ trợ cho người dân mắc bệnh lạ

Ngọc Bích-Chủ nhật, ngày 26/05/2013 19:55 GMT+7

Ảnh minh họa

Vừa qua, tỉnh Quảng Ngãi đã cấp 375 tấn gạo cho các hộ dân bị viêm da, dày sừng bàn tay, bàn chân - mà trước đây người dân gọi là bệnh lạ.

Theo đó, mỗi nhân khẩu được cấp 45kg gạo để sử dụng trong 3 tháng, đồng thời huyện Ba tơ tỉnh Quảng Ngãi đã có phương án hỗ trợ giống lúa mới cho dân gieo sạ trong vụ hè thu năm nay, hướng dẫn bà con cách phòng tránh Hội chứng viêm da, dày sừng bàn tay, bàn chân.

Được biết, căn bệnh viêm da, sừng bàn tay, bàn chân hiện vẫn tái phát ở các xã miền núi tỉnh Quảng Ngãi. Riêng từ đầu năm đến nay, huyện Ba Tơ đã có thêm 16 bệnh nhân mắc bệnh này, chủ yếu ở hai xã Ba Vinh và Ba Điền, nâng tổng số bệnh nhân lũy kế từ năm 2011 đến nay lên gần 230 ca.

Cùng với phát việc phát gạo cho dân, tỉnh Quảng Ngãi còn yêu cầu các ngành chức năng tiếp tục hướng dẫn cách bảo quản lúa gạo, thu đổi gạo, khám sàng lọc và cấp phát thuốc bổ cho người dân vùng bệnh nhằm hạn chế nguy cơ bệnh tái phát trở lại cũng như gia tăng số lượng người mắc mới trên địa bàn.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước