Quảng Ngãi lấy phát triển công nghiệp nặng là ngành mũi nhọn

Thời sự VTV-Thứ tư, ngày 30/07/2014 19:40 GMT+7

Ông Lê Hồng Anh- Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: VOV)

Trong buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi, đồng chí Lê Hồng Anh đặc biệt nhấn mạnh, Quảng Ngãi cần tập trung phát đẩy mạnh tiến độ xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng, đáp ứng yêu cầu phát triển, tập trung phát triển công nghiệp nặng, coi đây là mũi nhọn của tỉnh.

Hôm nay (30/7), đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2014 và công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp.

Tại buổi làm việc, cùng với ghi nhận những kết quả tỉnh Quảng Ngãi đạt được trong thời gian vừa qua, đồng chí Lê Hồng Anh đặc biệt nhấn mạnh, trong thời gian tới dự báo tình hình kinh tế và khu vực diễn biến phức tạp, do đó tỉnh Quảng Ngãi cần tập trung đẩy mạnh tiến độ xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng, đáp ứng yêu cầu phát triển, tập trung phát triển công nghiệp nặng, coi đây là mũi nhọn của tỉnh.

Đồng chí Lê Hồng Anh cũng lưu ý các cấp ủy, chính quyền cần quan tâm thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh việc tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, nâng cao thu nhập và đời sống cho người dân.

Về công tác chuẩn bị Đại hội, đồng chí Lê Hồng Anh yêu cầu các cấp ủy Quảng Ngãi cần sớm bắt tay vào xây dựng dự thảo báo cáo chính trị cũng như tập trung cho công tác cán bộ chuẩn bị tốt nhân sự cho nhiệm kỳ mới theo hương đảm bảo cơ cấu 3 độ tuổi và tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc theo đúng Chỉ đạo của Bộ Chính trị.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước