Quảng Ngãi: Người dân “ốc đảo" chen chúc qua đò mùa lũ

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 14/09/2016 14:03 GMT+7

VTV.vn - Hàng trăm người dân, học sinh sống ở “ốc đảo sông Trà Khúc”, Quảng Ngãi đã phải chen chúc đi đò vượt sông mùa lũ và đối mặt với nhiều hiểm nguy.

Ảnh hưởng bão số 4, mưa lớn kéo dài suốt hai ngày qua khiến nước lũ tràn về dâng cao trên các dòng sông, gây chia cắt nhiều khu vực dân cư Quảng Ngãi. Sáng 13/9, hàng trăm người dân, học sinh sống ở "ốc đảo sông Trà Khúc" (xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) chen chúc đi ghe vượt sông mùa lũ để đi lại làm ăn, đến trường học tập.

Mỗi mùa mưa lũ về, hơn 350 hộ với 1.500 nhân khẩu ở thôn An Phú và thôn Ngọc Thạch sống giữa dòng sông Trà Khúc bị chia cắt, cô lập giống như ốc đảo. Bà con nơi đây phải dùng đò qua sông đối mặt với nhiều nguy hiểm rình rập.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước