Quảng Ninh: Dân be bờ, đắp đập vớt than trôi

Đức Hiếu – Diễm Hường-Thứ tư, ngày 27/09/2017 06:29 GMT+7

VTV.vn - Hàng chục năm nay, vào độ tháng 7, tháng 8 âm lịch, phường Cẩm Phú, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, người dân lại tập trung be bờ đắp đập, vớt than trôi.

Sau những cơn mưa lớn dài ngày, nước suối về nhiều cuốn theo nhiều than lẫn trong đất đá. Dọc tuyến suối dài hơn 3km, hàng chục ô thửa được người dân ngăn chặn bằng bao cát. Cứ cách vài ô lại có một bè xốp chứa máy nổ để sục hút than. Nước có than chủ yếu xuất hiện từ hai khu mỏ khai thác lộ thiên của Công ty cổ phần Than Đèo Nai và Công ty cổ phần Than Cọc Sáu.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước