Quảng Trị đẩy mạnh xã hội hóa nước sinh hoạt

Hồ Chiến - Trọng Hoàng (VTV8)-Thứ tư, ngày 07/06/2017 10:23 GMT+7

VTV.vn - Thời gian gần đây, bằng nhiều cách làm khác nhau, huyện Hướng Hóa và Đakrông, tỉnh Quảng Trị đã kêu gọi được một số mô hình xã hội hóa nước sinh hoạt.

Anh Thiên Đức (người dân sống ở TP.HCM) trong một lần theo dõi truyền hình thấy người dân ở Hướng Hóa rất khó khăn về nguồn nước sinh hoạt, anh đã bỏ ra trên 150 triệu đồng đầu tư 1.200m đường ống cùng với hệ thống đài và lọc nước cho người dân bản 6, xã Thuận, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

"Vùng đất Hướng Hóa rất nóng, ít mưa nên cuộc sống của người dân rất khắc nghiệt. Cảm động trước những khó khăn người dân nơi đây nên tôi đã giúp đỡ", anh Đức chia sẻ.

Hiện tại, trên hai huyện Hướng Hóa và Đakrông có trên 100 mô hình giếng đào và giếng khoan tại trường học và cộng đồng, hàng chục máy lọc nước RO và hệ thống lọc vôi. Nhờ vào xã hội hóa nước sinh hoạt, trên địa bàn hai huyện đã có hàng chục nghìn người dân được hưởng lợi.

Ông Lê Quang Thuận, Phó Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa, cho biết: "Nhiều doanh nghiệp và mạnh thường quân đã đến địa phương hỗ trợ cho bà con về giếng nước, chúng tôi rất trân trọng".

Có thể nói vấn đề xã hội hóa nước sinh hoạt ở các huyện miền núi Quảng Trị là một việc làm thiết thực, nhưng để cho các cá nhân cũng như tổ chức yên tâm hơn trong việc đầu tư rất cần sự bảo quản tốt nguồn nước ở cộng đồng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước