Quảng Trị: Hồ tiêu chết hàng loạt

TS-Thứ hai, ngày 06/05/2013 11:39 GMT+7

Cây hồ tiêu tại Quảng Trị nhiễm nhiều loại bệnh thối gốc, vàng lá rồi chết dần. (Ảnh: SGGP)

 Hồ tiêu Quảng Trị có thương hiệu bởi chất lượng, nhưng thứ cây truyền thống hiệu quả kinh tế cao này đang thối gốc, héo lá rồi chết hàng loạt khiến người làm vườn như ngồi trên đống lửa.

Quảng Trị hiện có trên 2.500 ha hồ tiêu, trồng tập trung ở 4 huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Cam Lộ và Hướng Hóa.

Với năng suất bình quân 1,5 tấn/ha và giá 100.000 đồng/kg hạt tiêu khô nên người trồng cây hồ tiêu lãi ròng gấp hàng chục lần so với các loại cây trồng khác trên cùng diện tích. Tuy nhiên, thời gian gần đây những người dân Quảng Trị đang lâm vào tình cảnh mất ăn, mất ngủ vì cây hồ tiêu chết hàng loạt.

Theo trạm bảo vệ thực vật huyện Vĩnh Linh, 2/3 trong tổng số 850 ha cây hồ tiêu ở giai đoạn thu hoạch của địa phương chết dần là do nhiễm bệnh thối gốc, tuyến trùng rễ, đốm lá, thán thư, vàng lá...

Nguyên nhân là vào mùa mưa, các loại virus gây bệnh trên cây hồ tiêu sinh sôi và nằm trong đất chờ thời tiết nắng ấm bất thường sẽ phát sinh bệnh nặng.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước