Quảng Trị: Khởi tố cán bộ xã lập khống hồ sơ xây dựng

Phương Anh (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 22/01/2017 15:31 GMT+7

Lực lượng chức năng điều tra, làm rõ vụ việc với những người liên quan. (Ảnh: Báo Người Lao động)

VTV.vn - Ngày 20/1, Công an huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với một số cán bộ xã lập khống hồ sơ xây dựng.

Theo đó, ba nguyên lãnh đạo, cán bộ xã và một giám đốc doanh nghiệp tư nhân đã bị khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú để điều tra làm rõ hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Các cá nhân liên quan gồm: ông Nguyễn Thuận Cử, nguyên Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thành; Hoàng Liên Sơn, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Thành; Lê Anh Quý, nguyên kế toán UBND xã Vĩnh Thành (huyện Vĩnh Linh) và Ngô Xuân Á, Giám đốc Công ty TNHH MTV Xây dựng Á Thành.

Theo hồ sơ vụ án, tháng 12/2015, ông Nguyễn Thuận Cử và ông Hoàng Liên Sơn đã chỉ đạo cấp dưới lập khống hồ sơ xây dựng công trình nạo vét kênh tiêu xã Vĩnh Thành để rút ngân sách Nhà nước hơn 113 triệu đồng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước