Quảng Trị phát hiện 13 bộ hài cốt liệt sĩ gần cao điểm 689

Công Sang (VTV8)-Thứ hai, ngày 11/04/2016 16:16 GMT+7

VTV.vn - Từ ngày 25/3 đến 11/4, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 đã quy tập được 13 bộ hài cốt liệt sĩ gần cao điểm 689 thuộc thôn Xa Re, xã Hướng Tân, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị.

13 bộ hài cốt liệt sĩ vừa được Đoàn KT-QP 337 tìm thấy, cất bốc nằm ở rẫy cà phê của anh Hồ Văn Đệ (thôn Xa Re), nằm cách cao điểm 689 khoảng 1 km chếch về hướng Đông - Nam. Hài cốt 13 liệt sĩ được tìm thấy nằm cách nhau 2 m, ở độ sâu 1 m, kèm theo các di vật như: tăng bộ đội, khăn dù, cúc áo, khuy giày, dây điện thông tin, lều phụ cối 82...

Trong số 13 hài cốt liệt sĩ, có một hài cốt được cho là nữ với các di vật kèm theo như: gương lược, bàn chải đánh răng, vòng cổ, vòng tay bằng inox có đính cườm, nhẫn bạc và giày nữ. Theo nhận định ban đầu, 13 liệt sĩ này có thể hy sinh trong chiến dịch giải phóng Khe Sanh - Hướng Hóa năm 1968.

Cả 13 liệt sĩ tìm thấy đều chưa rõ danh tính, hài cốt các liệt sĩ đã được đưa về Khu văn hóa tâm linh huyện Hướng Hóa và dự kiến sẽ tổ chức lễ truy điệu vào ngày 22/4.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước