Quảng Trị: Trên 250 ha hồ tiêu bị nhiễm bệnh, chết rải rác

Đoàn Thắng, Hồ Chiến (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 23/02/2017 16:57 GMT+7

VTV.vn - Theo thống kê, toàn tỉnh Quảng trị hiện có trên 250 ha hồ tiêu bị nhiễm bệnh và chết rải rác.

Hơn 1 năm trở lại đây, vườn hồ tiêu khoảng 200 gốc của chị Hà và chị Oanh ở thôn Hảo Sơn, Gio Sơn, Gio Linh, Quảng Trị, bị chết ngày càng nhiều.

Theo thống kê, toàn tỉnh Quảng trị hiện có trên 250 ha hồ tiêu bị nhiễm bệnh và chết rải rác, tập trung chủ yếu địa bàn các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh và Cam Lộ. Trong đó có khoảng 50 ha hồ tiêu không có khả năng khôi phục.

Việc cử cán bộ kỹ thuật về tận cơ sở trực tiếp hướng hẫn bà con nông dân quy hoạch lại vườn tiêu đồng thời xử lý tận gốc các mầm bệnh đang được Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Quảng Trị triển khai.

Tỉnh Quảng Trị hiện có trên 2.000 ha hồ tiêu, tuy nhiên phần lớn diện tích được người dân trồng rải rác, ít được đầu tư kỹ thuật.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước