Quảng Trị xuất hiện ổ dịch lở mồm long móng

Hồ Chiến - Trọng Hoàng (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 04/04/2017 15:42 GMT+7

VTV.vn - Tỉnh Quảng Trị vừa xuất hiện một ổ dịch lở mồm long móng trên bò của người dân.

Sáng nay (04/4), tại thôn An Khê, xã Gio Sơn, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị vừa xuất hiện một ổ dịch lở mồm long móng trên bò của người dân.

Đến thời điểm này tại thôn An Khê, tỉnh Quảng Trị đã có 12 con bò bị bệnh lở mồm long móng, trên tổng đàn 17 con của 6 hộ dân trong thôn.

Theo cán bộ thú y cơ sở, con bò đầu tiên bị bệnh lở mồm long móng được phát hiện tại hộ ông Đỗ Viết Minh vào ngày 29/3 với biểu hiện ban đầu là sủi bọt mép và bỏ ăn.

Nguyên nhân ban đầu xác định là do tập quán chăn nuôi theo hình thức nuôi bò vỗ béo, mua đi bán lại thường xuyên nên có thể mầm bệnh là do từ nơi khác đưa về chứ không phải là tại địa phương.

Hiện tại toàn tỉnh Quảng Trị có 95.000 con trâu bò. Theo ngành thú y Quảng Trị, khó khăn lớn nhất hiện nay đối việc khống chế dịch lở mồm long móng là nguồn vaccine để tiêm phòng cho đàn gia súc ở vùng dịch cũng như trên địa bàn toàn tỉnh.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước