Quốc hội Cuba bầu ban lãnh đạo khóa mới

Ngọc Anh-Thứ hai, ngày 25/02/2013 11:30 GMT+7

Đồng chí Raul Castro tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cuba. (Ảnh: Hrbrief)

[] Rạng sáng ngày 25/2 theo giờ Hà Nội, Quốc hội khóa 8 của Cuba đã tiến hành phiên họp toàn thể đầu tiên để bầu ban lãnh đạo Quốc hội và Hội đồng Nhà nước khóa mới.

Tại phiên họp, các đại biểu đã tín nhiệm bầu đồng chí Raul Castro tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhà nước thêm một nhiệm kỳ 5 năm nữa. Đồng chí Diaz Canel, 53 tuổi, ủy viên Bộ chính trị được bầu làm Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Nhà nước Cuba.

Trước đó, mở đầu phiên họp, các đại biểu đã bầu Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Esteban Lazo làm Chủ tịch Quốc hội nhiệm kỳ mới, thay đồng chí Ricardo Alarcon, người chuẩn bị nghỉ hưu sau 20 năm lãnh đạo cơ quan lập pháp Cuba.

Phiên họp đã đặc biệt được chào đón lãnh tụ Cuba Fidel Castro tới dự. Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 8/2010, lãnh tụ Fidel tham dự một kỳ họp của cơ quan lập pháp đất nước.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước