Quốc hội thảo luận Dự án đường sắt cao tốc

Dương Hương -Thứ ba, ngày 08/06/2010 12:25 GMT+7

Hôm nay (8/6), Quốc hội thảo luận tại Hội trường về Dự án xây dựng đường sắt cao tốc Hà Nội-TP.HCM.

Dự án đường sắt cao tốc dự kiến sử dụng 4.170ha đất.

Đây là dự án lớn, dự toán tổng mức đầu tư khoảng 55,88 tỷ USD, dự kiến hoàn thành vào năm 2035. Nhiều đại biểu đồng ý cần phải đầu tư dự án này, bởi sự phù hợp với hướng phát triển của đất nước và khắc phục được tình trạng lạc hậu của hệ thống vận tải hiện nay.

Ông Lê Văn Học, Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng: “Hiện đường sắt ta nhỏ, chưa đáp ứng, lạc hậu, nên việc nâng cao hay thực hiện dự án này là cần thiết”.

Bên cạnh đó, nhiều đại biểu băn khăn vì đây là dự án quá lớn, sẽ phải làm bằng tiền vốn vay, đặc biệt là vốn vay ODA, việc này sẽ làm tăng nợ quốc gia lên cao hơn.

Bà Sùng Thị Chư, Đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái: Tại sao thế giới chỉ có 11 nước làm đường sắt cao tốc, kể cả những nước giàu?

Ông Trần Ngọc Vinh, Đại biểu Quốc hội TP.Hải Phòng: Vốn ODA không phải lúc nào cũng tốt, vì phải ràng buộc bất lợi, lãi suất cao.

Dự án đường sắt cao tốc dự kiến sử dụng 4.170ha đất, làm ảnh hưởng 16.500 hộ dân. Vì vậy, nhiều đại biểu kiến nghị: Chính phủ cần chọn thời điểm triển khai cho phù hợp và nhất là phải quan tâm đến hiệu quả, kinh tế, xã hội, hiệu quả trước mắt, hiệu quả lâu dài cũng như hiệu quả lan tỏa của dự án.

Chiều nay, Quốc hội tiếp tục thảo luận dự án này.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước