Quốc hội thảo luận Luật Thuế thu nhập cá nhân

Thái Thanh -Thứ năm, ngày 15/11/2012 14:32 GMT+7

Sáng nay (15/11), Quốc hội đã thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân.

Sau khi thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2013, Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2013, các đại biểu đã thảo luận dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân, tập trung thảo luận một số vấn đề như: Mức khởi điểm chịu thuế có ở mức 9 triệu đồng hay không, mức giảm trừ gia cảnh thế nào là hợp lý và thời gian áp dụng luật.

Vấn đề giảm trừ gia cảnh có một ý kiến đề nghị giữ nguyên như mức hiện nay, còn các đại biểu khác đều đồng ý tăng mức giảm trừ gia cảnh như dự thảo.

Bà Nguyễn Thanh Hải, Đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình đề nghị nâng mức giảm trừ gia cảnh như dự thảo và hiệu lực của luật bắt đầu từ năm 2013.

Vấn đề đặt ra là Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2013, Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2013, nếu thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân từ đầu năm 2013, thay cho từ giữa năm, sẽ ảnh hưởng đến cân đối ngân sách vừa được thông qua. Đây là điều được đại biểu Quốc hội đề nghị Thường vụ Quốc hội cân đối. Ông Trần Du Lịch, Đại biểu Quốc hội Tp.Hồ Chí Minh đề nghị Ban soạn thảo tính toán lại.

Trước đó, Quốc hội đã thông qua dự toán phân bổ ngân sách nhà nước năm 2013. Quốc hội đề nghị Chính phủ cần khắc phục tình trạng phân bổ, giao vốn chậm, khẩn trương tổ chức thực hiện phân bổ và giao dự toán NSNN đúng thời gian, theo quy định của Luật NSNN và Nghị quyết của Quốc hội, đảm bảo triển khai các nhiệm vụ đúng tiến độ, tránh tình trạng chuyển nguồn lớn như một số năm gần đây.

Tin liên quan:

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước