Quốc hội thảo luận về Dự thảo Luật đầu tư công

Quang Đông -Thứ bảy, ngày 24/05/2014 18:38 GMT+7

Chiều 24/5, Quốc hội họp phiên toàn thể, nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra dự án Luật kinh doanh bất động sản sửa đổi; nghe báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật đầu tư công và thảo luận tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật này.

Về dự thảo Luật đầu tư công, đa số đại biểu đồng tình với Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo đồng thời cho rằng, đầu tư của nhà nước có vai trò quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của đất nước, nhưng thời gian qua, nhiều lĩnh vực, nhiều địa phương đã xảy ra tình trạng đầu tư dàn trải, gây lãng phí và bức xúc trong dư luận.

Một số đại biểu cho rằng, để giảm thiểu lãng phí trong đầu tư công cần ràng buộc chặt chẽ và phân định rõ trách nhiệm của người ra quyết định chủ trương đầu tư, ngay cả khi dự án đã được đưa vào vận hành. Một số đại biểu đề nghị phải có chế tài ràng buộc trách nhiệm của người làm công tác tham mưu những dự án công trình kém hiệu quả.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước