Quốc tế đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam trong phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm

Hà Phương (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ ba, ngày 09/12/2014 20:54 GMT+7

Điều trị cho bệnh nhân nhiễm HIV (Ảnh: báo Tin tức)

Các tổ chức quốc tế, nhà tài trợ cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam về mọi mặt trong cuộc chiến phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm.

Chiều 9/12, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm, đã có buổi gặp thường niên đại diện các Đại sứ quán, tổ chức quốc tế, nhà tài trợ cho công tác phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm tại Việt Nam.

Cảm ơn các tổ chức, nhà tài trợ quốc tế trong thời gian qua đã hỗ trợ Việt Nam về tài chính, kỹ thuật, kinh nghiệm, đặc biệt là việc cùng tham gia xây dựng thể chế, chính sách trong công tác phòng, chống HIV/AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết, xuất phát từ thực tiễn hiện nay, sắp tới Chính phủ Việt Nam đang xây dựng và hoàn thiện Nghị quyết về tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống, kiểm soát và cai nghiện ma túy trong tình hình mới. Chính phủ Việt Nam cam kết sẽ tăng cường công tác phòng, chống ma túy, HIV/AIDS, mại dâm, góp phần ổn định trật tự xã hội, đồng thời đóng góp cho công cuộc phòng, chống HIV/AIDS, ma túy toàn cầu.

Đại diện các tổ chức quốc tế, nhà tài trợ, đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam trong thời gian qua, cam kết tiếp tục ủng hộ, giúp đỡ Chính phủ Việt Nam kiện toàn, thực hiện chính sách và các chương trình phòng, chống HIV/AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm, góp phần duy trì các kết quả mà Việt Nam đã đạt được trong lĩnh vực này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước