Quỹ hỗ trợ nghiên cứu biển Đông chính thức ra mắt

Thời sự VTV-Thứ sáu, ngày 28/03/2014 06:13 GMT+7

Lễ ra mắt Quỹ Hỗ trợ nghiên cứu Biển Đông (FESS). (Ảnh: Chinhphu)

Quỹ hỗ trợ nghiên cứu biển Đông đã chính thức ra mắt vào ngày 27/3 với Hội đồng Quản lý Quỹ gồm 6 thành viên.

Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan là cố vấn cao cấp của Hội đồng quản lý quỹ. Quỹ này chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Ngoại giao và các bộ, ngành liên quan.

Với kinh phí mức ban đầu là 5 tỷ đồng, Quỹ hỗ trợ nghiên cứu biển Đông hoạt động không vì lợi nhuận nhằm mục đích hỗ trợ cho việc nghiên cứu, viết bài về Biển Đông của các học giả, nhà nghiên cứu, nghiên cứu sinh, sinh viên, cũng như cá nhân trong và ngoài nước có tâm huyết muốn đóng góp sức lực và trí tuệ cho công cuộc bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam, thúc đẩy các biện pháp gìn giữ hòa bình, ổn định và hợp tác ở khu vực biển Đông.

Quỹ đồng thời là kênh tập hợp, tìm kiếm, phát triển những cá nhân có năng lực để bổ sung vào đội ngũ cán bộ làm công tác về biển Đông trong các cơ quan, tổ chức của Việt Nam

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước