Quy hoạch 8 vùng dược liệu trọng điểm

Dạ Thảo (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 05/05/2017 16:57 GMT+7

VTV.vn - Việt Nam sẽ quy hoạch 8 vùng dược liệu trọng điểm, tương ứng với 8 vùng sinh thái, nhằm bảo tồn và khai thác nguồn dược liệu tự nhiên.

Quy hoạch tổng thể này đặt mục tiêu phát triển 54 loài dược liệu thế mạnh của 8 vùng sinh thái, gồm 36 loài dược liệu bản địa, 18 loài dược liệu nhập nội, trồng tập trung quy mô lớn.

Riêng ở vùng Đông và Tây Nam Bộ, các tỉnh nằm trong quy hoạch gồm An Giang, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang, Long An, Tiền Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Tây Ninh, trồng 10 loài dược liệu với quy mô khoảng 3.000 hecta.

Các loài đó là: Gừng, trinh nữ hoàng cung, nghệ vàng, nhàu, rau đắng biển, hoàn ngọc, tràm, xuyên tâm liên, râu mèo và kim tiền thảo.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

dược liệu

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước