Quý III/2014, hơn 2.000 cuộc thanh tra hành chính được triển khai

Quang Đông (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ năm, ngày 23/10/2014 14:30 GMT+7

Toàn cảnh buổi họp (Ảnh: VTVNews)

Đây là con số được Thanh tra Chính phủ cho biết tại cuộc họp báo công bố kết quả thanh tra quý III vừa được tổ chức sáng nay (23/10).

Trong 3 tháng vừa qua, cơ quan thanh tra các cấp đã đã triển khai hơn 2.000 cuộc thanh tra hành chính và hơn 47.000 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Cơ quan thanh tra đã phát hiện vi phạm trên 9.000 tỷ đồng, 183 ha đất; kiến nghị thu hồi về ngân sách Nhà nước 6.535 tỷ đồng và 154,5 ha đất. Từ kết quả này, cơ quan thanh tra cũng đã kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính đối với 322 tập thể, 384 cá nhân vi phạm; chuyển cơ quan điều tra xử lý hình sự 12 vụ.

Về công việc từ nay đến cuối năm, đại diện Thanh tra Chính phủ cũng cho biết, cơ quan này sẽ  tiếp tục tiến hành các cuộc thanh tra theo kế hoạch trọng đó sẽ thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, chống thất thu ngân sách Nhà nước đối với Bộ Tài chính; thanh tra trách nhiệm của Bộ Công Thương trong quản lý tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập, chuyển khẩu. Trong thời gian này, việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ tại Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước cũng sẽ được tiến hành.

Tại buổi họp báo, trả lời câu hỏi của một số phóng viên liên quan đến nội dung tố cáo ông Lê Ngọc Huấn, Phó chánh Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh dọa nạt doanh nghiệp, lãnh đạo Thanh tra Chính phủ cho biết nội dung tố cáo là không có cơ sở.

Về hiệu quả của việc kê khai tài sản trong phòng chống tham nhũng được cho là không có hiệu quả, đại diện Thanh tra Chính phủ cũng thừa nhận, việc thực hiện chủ trương này còn nhiều hạn chế bởi số lượng người kê khai nhiều nên không có điều kiện xác minh.

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước