Quyết định thành lập trường Đại học Kiên Giang

Thời sự VTV - thoisu@vtv.vn-Thứ tư, ngày 03/12/2014 19:39 GMT+7

Đồng chí Lê Hồng Anh (áo trắng, hàng đầu, thứ ba từ phải sang) cùng các lãnh đạo trồng cây lưu niệm tại trường đại học Kiên Giang. (Ảnh: Tuoitre)

Sáng nay (3/12), tại tỉnh Kiên Giang, Bộ Giáo dục và đào tạo đã công bố quyết định thành lập Trường Đại học Kiên Giang.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Hồng Anh - Ủy viên Bộ Chính Trị, Thường trực Ban Bí thư khẳng định trường Đại học Kiên Giang có nhiệm vụ cùng với các trường khác đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh Kiên Giang và cho cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long, phấn đấu đưa Trường trở thành Trung tâm nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ cho địa phương và khu vực.

Trường Đại học Kiên Giang được thành lập trên cơ sở Phân hiệu trường Đại học Thủy sản Nha Trang, là một trong 3 trường công lập của vùng Đồng bằng sông Cửu Long trực thuộc Bộ Giáo dục và đào tạo.

Trường Đại học Kiên Giang có 50 giảng viên cơ hữu là các tiến sĩ, thạc sĩ đào tạo 12 ngành học, trong đó tập trung đào tạo vào 4 chuyên ngành: kinh tế du lịch - kinh tế biển, công nghệ thực phẩm - chế biến thủy sản, tài nguyên môi trường, công nghệ thông tin. Dự kiến từ nay đến năm 2020 trường sẽ đào tạo 10.000 đến 15.000 sinh viên.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước