Quyết tâm xây dựng Chính phủ hành động

Trung Kiên (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 28/12/2016 20:57 GMT+7

VTV.vn - Nhấn mạnh quyết tâm xây dựng Chính phủ hành động, Thủ tướng đã thành lập Tổ công tác để kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ mà Chính phủ, Thủ tướng giao.

Với 10 kết quả nổi bật và 9 tồn tại, hạn chế trong năm 2016 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ ra tại Hội nghị Chính phủ với các địa phương ngày 28/12, đã nhận được sự đồng tình của các thành viên Chính phủ và đại diện cộng đồng doanh nghiệp. Với việc chỉ ra được những tồn tại, hạn chế - Thủ tướng tiếp tục thể hiện quyết tâm hành động của Chính phủ để khắc phục được những khó khăn, yếu kém này ngay từ đầu năm tới.

Với 10 kết quả nổi bật trong năm 2016, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, niềm tin thị trường, niềm tin xã hội tăng lên mạnh mẽ. Mặc dù phải đối mặt với thiên tại khốc liệt và cả nhân tai, nhưng chủ trương của Chính phủ là không để người dân nào bị đứt bữa, bệnh tật trong thiên tai. Hai lĩnh vực quan trọng nhất của nền kinh tế là công nghiệp và nông nghiệp đã đạt được kết quả trên mức mong đợi.

Với 9 tồn tại và hạn chế mà Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ ra, thách thức lớn nhất vẫn là thiên tai, vì nếu hạn hán và lũ lụt vẫn diễn biến bất thường trong khi người nông dân chưa kịp thích ứng thì nông nghiệp vẫn có thể phải gánh chịu thiệt hại. Đó là chưa kể đến ngành này phải đẩy mạnh tái cơ cấu mạnh mẽ ngay trong năm tới, theo yêu cầu của Thủ tướng.

Một tồn tại khác cũng được Thủ tướng chỉ ra đó là các dự án nghìn tỷ bị thua lỗ, mất vốn. Theo Bộ trưởng Trần Tuấn Anh, việc xử lý các dự án này đang đặt ra thách thức không chỉ cho Bộ Công Thương trong việc tìm ra giải pháp có lợi nhất mà là làm sao rút được những bài học để không lặp lại những vụ việc này trong cả nước.

Còn theo Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, thách thức trong năm tới đối với Chính phủ là phải làm sao tạo ra được cảm hứng và sức ép về cải cách từ Chính phủ xuống các địa phương. Có như thế, việc cải thiện môi trường đầu tư - kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia mới mang lại kết quả cao.

Quyết tâm xây dựng Chính phủ hành động

Trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức, Thủ tướng nhấn mạnh, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cấp, các ngành đã chỉ đạo quyết liệt nhiều giải pháp, tập trung hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy khởi nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Nhấn mạnh quyết tâm xây dựng Chính phủ hành động, Thủ tướng đã thành lập Tổ công tác để kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ mà Chính phủ, Thủ tướng giao, từ đó, tác động tích cực tới các bộ, ngành, địa phương. Tổng số nhiệm vụ được giao là 10.205 nhiệm vụ, đã hoàn thành 6.367 nhiệm vụ, chưa xong 3.838 nhiệm vụ (trong đó có 3.656 nhiệm vụ đang trong thời hạn giải quyết). Như vậy, số nhiệm vụ quá hạn là 182 nhiệm vụ. 

"Chúng ta thống kê từng việc như vậy để xem chúng ta nói và làm đến đâu", Thủ tướng nêu rõ. Đặc biệt, Chính phủ gương mẫu trong triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Chính phủ đã thảo luận, thống nhất quyết tâm về công tác này tại một phiên họp vừa qua.

Tại Hội nghị, Thủ tướng đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá đúng kết quả 2016, nhận định bối cảnh, tình hình năm 2017 và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2017, trong đó không cần báo cáo, đánh giá nhiều về thành tích, kết quả đạt được; tập trung đi thẳng vào những vấn đề khó khăn, vướng mắc; những vấn đề có tính chất liên ngành, liên vùng, tăng cường phối hợp làm sao để phát huy được tiềm năng, lợi thế, nâng cao được hiệu quả trong phân bổ và sử dụng nguồn lực; làm rõ những mô hình tốt, cách làm hay; tập trung bàn về cách làm, phương pháp chỉ đạo, tổ chức thực hiện, làm sao tạo được chuyển biến rõ nét, hiệu quả trong thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp đề ra cho năm 2017.

"Chúng ta đã xác định năm 2016 là năm quốc gia khởi nghiệp và đã đạt được thành công bước đầu. Tôi đề nghị chúng ta thảo luận, cho ý kiến về các chủ đề của năm 2017, trong đó có việc tăng cường kỷ luật kỷ cương, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội nhanh và bền vững", Thủ tướng nêu rõ. "Một câu hỏi lớn đặt ra tại phiên họp này là điều hành năm 2017 làm sao cho hiệu quả và tốt nhất".

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước