Ra Giêng, quần đảo Hải Tặc sẽ thiếu nước sinh hoạt

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 23/02/2018 18:26 GMT+7

VTV.vn - Theo Chủ tịch UBND xã đảo Tiên Hải (Kiên Giang), ra Giêng, hơn 2.000 người dân sống trên đảo Hải Tặc sẽ phải đối mặt với những tháng hạn khắc nghiệt vì thiếu nước ngọt.

Rút kinh nghiệm từ mùa khô những năm trước, giá nước ngọt có khi bị đẩy lên đến 170.000 đồng/m3. Ngay thời điểm này, bà con xã đảo Tiên Hải sử dụng nước hết sức tiết kiệm. Nước rửa rau sẽ được tận dụng rửa các loại thực phẩm khác hoặc lau nhà, tưới cây. Bởi sau hơn 1 tháng nữa, bà con sẽ phải tốn nhiều chi phí đổi nước ngọt từ đất liền.

Nước ít, Hòn Tre lớn có hồ dự trữ nước mưa từ 10 năm nay. Sức chứa 2 hồ này lên đến 80.000 m3. Tuy nhiên, với diễn biến bất thường của thời tiết, vài năm trở lại đây, hầu như chưa năm nào lượng nước ngọt đủ phục vụ cho nhu cầu dân sinh và các hoạt động du lịch qua hết mùa hạn.

Mới đây, địa phương đã đầu tư cải tạo lại hồ chứa lớn với kinh phí gần 10 tỷ đồng. Công trình vừa hoạt động trở lại từ cuối tháng 9/2017 nên lượng nước tích trữ trong hồ không đáng kể.

Nhiều trường học vùng cao Hà Giang thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng Nhiều trường học vùng cao Hà Giang thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng

VTV.vn - Do thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng, nhiều thầy và trò trường nội trú tại các huyện vùng cao Hà Giang phải ra các khe suối lấy nước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước