Rơi từ tầng 3 xuống đất, một thợ sơn tử vong

Theo VOV-Thứ tư, ngày 08/10/2014 06:21 GMT+7

Căn nhà xảy ra vụ tai nạn lao động

Một thợ sơn nước trong lúc bắc giàn giáo để thi công công trình thì bất ngờ bị ngã xuống đất tử vong.

Theo một số nhân chứng, khoảng 11 giờ trưa 7/10, một số công nhân đang bắc giàn giáo để chuẩn bị sơn nước tại công trình xây dựng nhà ở gia đình, ở hẻm 205 Phạm Văn Chiêu, phường 14, quận Gò Vấp, TP.HCM.

Khi bắc lên đến tầng 3 của căn nhà thì bất ngờ anh Nguyễn Văn Hải (33 tuổi, quê Thanh Hóa, thợ sơn nước) bị ngã từ trên cao xuống đất bị thương nặng. Nạn nhân được đồng nghiệp cùng một số người dân nhanh chóng đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, anh Hải tử vong sau đó.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng công an phường 14, quận Gò Vấp có mặt tại hiện trường điều tra nguyên nhân vụ việc.

Căn nhà xảy ra tai nạn được thiết kế xây dựng 3 tầng, một tầng lửng, hiện đang trong quá trình hoàn thành.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước