Rủi ro hỏa hoạn trong chung cư cao tầng

Nguyễn Sơn (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 22/11/2016 14:57 GMT+7

VTV.vn - Riêng tại Hà Nội, trong số gần 1.000 tòa chung cư cao tầng đã đưa vào sử dụng, có tới 60 tòa chưa được thẩm duyệt về PCCC nhưng vẫn được cấp phép xây dựng.

Hàng nghìn công trình nhà cao tầng trên cả nước không đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy (PCCC). Riêng tại Hà Nội, trong số gần 1.000 tòa chung cư cao tầng đã đưa vào sử dụng, có tới 60 tòa chưa được thẩm duyệt về PCCC nhưng vẫn được cấp phép xây dựng. Gần 130 tòa khác chưa được nghiệm thu về PCCC nhưng đã đưa người đến ở. Thực tế này khiến nguy cơ hỏa hoạn tăng lên. Vi phạm phổ biến và kéo dài như vậy nhưng cơ quan chức năng chỉ xử phạt hành chính mà không đình chỉ hoạt động các công trình này.

Tòa chung cư CT12, phường Phú La, Hà Đông, Hà Nội cao 29 tầng, do Công ty Hạ Đình làm chủ đầu tư, chưa được nghiệm thu về PCCC nhưng từ cuối năm 2015 đã kín người đến ở. Các hệ thống quan trọng như điều áp, hút khói, chống cháy lan vẫn chưa hoàn thiện. Tầng thoát nạn được chuyển công năng thành căn hộ để bán nhưng vừa bị cưỡng chế phá dỡ. Cơ quan chức năng đã nhiều lần kiểm tra việc chấp hành nhưng chủ đầu tư bất hợp tác, đẩy trách nhiệm cho Ban quản lý tòa nhà.

Lý giải vì sao một tỷ lệ lớn chung cư cao tầng, dù chưa được thẩm duyệt PCCC nhưng vẫn được cấp phép xây dựng hoặc chưa được nghiệm thu nhưng đã đưa người đến ở mà không bị đình chỉ, Bộ Công an khẳng định, đó là sự vi phạm nghiêm trọng pháp luật về PCCC, sự yếu kém trong kiểm tra, xử lý của lực lượng tại chỗ và xem thường tính mạng của người dân.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước