Rượu bia - Nguyên nhân gia tăng lối ứng xử bạo lực

Tấn Quýnh-Thứ hai, ngày 29/02/2016 10:55 GMT+7

VTV.vn - Lạm dụng rượu bia được cho là một trong những nguyên nhân dẫn đến số người đánh nhau nhập viện đến mức báo động.

Theo thống kê của Bộ Y tế, mỗi năm người Việt Nam tiêu thụ hơn 3 tỉ lít bia và gần 68 triệu lít rượu. Cùng với tai nạn giao thông thì bạo lực cũng là hệ lụy nổi cộm…Ghi nhận tại bệnh viện trong quá trình cấp cứu, điều trị cho thấy, những vụ đánh nhau thường có liên quan đến bia rượu.

Tết đã qua nhưng một con số nhức nhối vẫn còn ở lại đó là, không dưới 5.000 trường hợp phải nhập viện cấp cứu do đánh nhau, xô xát trong những ngày Tết. Lạm dụng rượu bia được cho là một trong những nguyên nhân dẫn đến số người đánh nhau nhập viện đến mức cả cộng đồng phải lên tiếng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước