Sách tái bản "cẩu thả" được trao giải Sách hay

Việt Cường-Thứ năm, ngày 25/09/2014 10:29 GMT+7

Cuốn sách Văn hóa tộc người Việt Nam mới đây được trao giải thưởng Sách hay 2014 lại là cuốn sách được tái bản một cách cẩu thả, vi phạm bản quyền.

Cuốn sách “Văn hóa tộc người Việt Nam”, của học giả Nguyễn Từ Chi do NXB Thời đại, Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, Nhà sách Thăng Long (TP.HCM) liên kết phát hành vừa được Viện Nghiên cứu Phát triển Giáo dục (IRED) tổ chức trao giải thưởng Sách hay 2014.

Tuy nhiên, quyển sách tái bản này đang bị chính những người đứng tên sưu tầm, biên soạn quyển sách gốc xuất bản năm 1996 nhận xét là một sự cẩu thả trong công tác biên tập và có thể vi phạm bản quyền.

Sự việc này lại một lần nữa phơi bày những lỗ hổng trong công tác liên kết xuất bản, mà lâu nay, nhiều người coi là “vấn nạn” làm ảnh hưởng ngành xuất bản và môi trường văn hóa đọc nước nhà.

Sau đây là tìm hiểu của nhóm phóng viên Thời sự:

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước