Sân bay Tân Sơn Nhất khuyến cáo hành khách có mặt trước giờ bay 2 tiếng

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 08/02/2018 11:00 GMT+7

Sân bay Tân Sơn Nhất “quá tải” người thân đón kiều bào về nước. Ảnh: TTXVN

VTV.vn - Hành khách nên đến khu vực làm thủ tục hàng không 2 tiếng trước giờ khởi hành đối với các chuyến bay quốc nội.

Cùng với tình trạng ùn tắc nghiêm trọng trên đường bộ, ngành hàng không cũng sẽ chịu áp lực gia tăng, do cả tần suất chuyến bay và số lượng hành khách đều tăng mạnh dịp Tết Nguyên đán. Để hạn chế tình trạng ùn ứ hành khách tại sân bay, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất vừa đưa ra nhiều khuyến cáo.

Hành khách nên đến khu vực làm thủ tục hàng không 2 tiếng trước giờ khởi hành đối với các chuyến bay quốc nội. Ngoài hình thức làm thủ tục check-in truyền thống tại quầy, hành khách có thể tự làm thủ tục qua hình thức trực tuyến tại website của hãng hàng không, mobile check-in và hệ thống ki-ốt check-in tự động.

Về thủ tục kiểm tra an ninh, hành khách cần chuẩn bị các loại giấy tờ cá nhân như chứng minh nhân dân, hộ chiếu; còn với trẻ em phải có giấy khai sinh, giấy chứng sinh.

Hành khách cũng nên chuẩn bị đồ vật cá nhân, cởi áo khoác, mũ, giầy dép, thắt lưng đặt vào khay để máy soi, để thuận tiện cho việc kiểm tra an ninh.

Dự kiến dịp Tết Nguyên đán năm nay, vào ngày cao điểm, sân bay Tân Sơn Nhất sẽ đón 953 lượt chuyến, tăng gần 160 lượt chuyến so với cùng kỳ năm ngoái. Lượng hành khách và tần suất các chuyến bay tăng cao khiến tình trạng chậm chuyến cũng gia tăng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước