Sản xuất đũa tre bằng hóa chất và bột lạ

Hiến Chương (VTV8)-Thứ tư, ngày 13/04/2016 10:44 GMT+7

VTV.vn - Cảnh sát môi trường, công an Nghệ An đã phát hiện cơ sở sản xuất đũa tre sử dụng một lần tại xã Thạch Giám, huyện Tương Dương sử dụng lưu huỳnh xử lý chống mốc cho đũa.

Lực lượng Cảnh sát môi trường đã thu giữ hơn 9,1 tấn hóa chất lạ đựng trong các bao bì có in chữ Trung Quốc. Tất cả quy trình sản xuất tại đây đều không đảm bảo VSATTP. Công nhân không đeo găng tay bảo hộ, sản phẩm được đặt ngay giữa nền đất trong quá trình đóng gói. Cơ sở này đã hoạt động 3 năm nay và cung cấp sản phẩm mỗi ngày cho thị trường TP Vinh và TP.HCM.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước