Sập cần cẩu thi công đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Theo TTXVN-Thứ tư, ngày 09/07/2014 17:09 GMT+7

Hình ảnh tại hiện trường vụ sập cần cẩu

Khoảng 9 giờ ngày 9/7, trên công trường thi công cầu vượt qua sông Lạch Tray thuộc dự án xây dựng đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, bất ngờ chiếc cần cẩu đổ sụp khiến hai công nhân thiệt mạng, bốn người khác bị thương.

Ông Nguyễn Bách Phái, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh & Xã hội Hải Phòng cho biết, theo báo cáo của Thanh tra Sở Lao động - Thương binh & Xã hội thì vụ tai nạn xảy ra hồi 9 giờ ngày 9/7. Vụ tai nạn làm hai người chết, bốn người bị thương.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Đoàn công tác liên ngành do Sở Lao động - Thương binh & Xã hội đã lập tức có mặt tại hiện trường điều tra về nguyên nhân vụ tai nạn. Nguyên nhân bước đầu được xác định không liên quan tới yếu tố hình sự, an ninh mà đơn thuần là một vụ tai nạn lao động.

Theo ghi nhận của phóng viên tại hiện trường, chiếc cần cẩu cao khoảng 30m làm nhiệm vụ vận chuyển vật tư, thiết bị bị gãy gập, đổ sập xuống công trường xây dựng bên dưới.

Các công nhân chứng kiến vụ việc cho biết, sáng 9/7, mọi người đang làm việc như thường lệ, bất ngờ nghe tiếng động lớn bên trên. Chiếc cần cẩu bất ngờ gãy đổ xuống công trường nơi các công nhân đang làm việc.

Hai công nhân chết tại chỗ được xác định là công nhân quê Thái Bình và Hải Phòng. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, bốn công nhân bị thương lập tức được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện hữu nghị Việt - Tiệp (Hải Phòng).

Công trường thi công trên thuộc nhà thầu Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 8 (Cienco 8). Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng là một công trình trọng điểm cấp quốc gia dài hơn 105km.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước