Sập giàn giáo: Cấm lưu thông để điều tra nguyên nhân

Hồng Phong (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Chủ nhật, ngày 28/12/2014 16:40 GMT+7

Chiếc xe taxi bị “cơn mưa" sắt thép và bê tông đổ sập xuống tại công trường đường sắt Cát Linh-Hà Động. (Ảnh: Việt Phương-Sơn Bách/Vietnam+)

Lực lượng chức năng đã tổ chức tạm dừng lưu thông trên tuyến đường Nguyễn Trãi - đoạn đối diện bến xe Hà Đông và tổ chức phân luồng cho các phương tiện để tìm nguyên nhân sự cố.

Liên quan đến vụ tai nạn sập giàn giáo xảy ra sáng sớm 28/12, khiến bê tông tươi đổ xuống một xe taxi trên tuyến thi công đường sắt Cát Linh - Hà Đông, lực lượng chức năng đã đình chỉ thi công gói thầu của Công ty cổ phần tư vấn và công nghệ đầu tư xây dựng Việt Nam.

Lực lượng chức năng phân luồng giao thông như sau: Các phương tiện từ trung tâm nội đô đi về phía Hà Đông trên tuyến đường Nguyễn Trãi sẽ được phân luồng từ Khuất Duy Tiến. Các phương tiện từ Hà Đông vào nội đô sẽ được phân luồng vào khu đô thị Văn Quán.

Lãnh đạo Bộ GTVT đã yêu cầu Ban Quản lý dự án đường sắt, đơn vị thi công và các bên có liên quan xử lý ngay hiện trường, điều tra nguyên nhân, yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương thu dọn hiện trường để đảm bảo giao thông.

Hiện 2 xe cẩu đang khẩn trương xử lý giàn giáo bị sập và giải phóng chiếc taxi gặp nạn do bị ngập trong bê tông.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước