Sau 7 năm, diện tích trồng rau VietGap mới đạt 0,4%

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 26/11/2015 10:31 GMT+7

VTV.vn - Sau 7 năm thực hiện chuẩn VietGAP, hiện chỉ có chưa đến 3.200 hecta, tương đương 0,4% diện tích trồng rau trên cả nước đạt tiêu chuẩn này.

Trong đó, Lâm Đồng là địa phương có diện tích trồng rau chuẩn VietGAP lớn nhất. Nguyên nhân của việc diện tích trồng rau VietGAP còn quá ít được cho là do yếu tố chi phí còn quá cao.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

 

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước