Sau ĐBSCL, rắn lục đuôi đỏ lại "tấn công" miền Trung

Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn-Thứ ba, ngày 25/11/2014 15:29 GMT+7

Người dân Quảng Ngãi bắt được rắn lục đuôi đỏ. (Ảnh: Lao động)

Sau khi xuất hiện nhiều ở các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long, thời gian gần đây rất nhiều rắn lục đuôi đỏ lại thấy xuất hiện ở các tỉnh miền Trung như: Quảng Nam, Nghệ An, Phú Yên...

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên, đến nay đã tiếp nhận, điều trị 140 ca rắn lục đuôi đỏ cắn, nhiều nhất trong vòng một tháng qua với 41 ca. Trong khi đó tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi, trong tháng 11 này đã tiếp nhận hơn 40 trường hợp bị rắn lục đuôi đỏ cắn, hầu hết ở các huyện đồng bằng.

Theo các chuyên gia, rắn lục đuôi đỏ là loài rắn có nọc cực độc và là loài rắn đẻ con, không giống một số loài rắn khác ấp trứng. Bởi vậy, sự bùng phát loài rắn này rất nhanh.

Ngành y tế tại các địa phương nhận định, việc loài rắn lục đuôi đỏ xuất hiện nhiều ở các khu dân cư sinh sống là hiện tượng lạ và đang tìm hiểu nguyên nhân.

Phóng viên VTV có cuộc trao đổi với ông Lê Xuân Cảnh, nguyên Viện trưởng Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật về hiện tượng này.

Mời quý vị theo dõi Video chi tiết:

 

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước