Sau nhiều lần gián đoạn, phấn đấu hoàn thành tuyến đường bộ Phú Yên - Gia Lai vào năm 2019

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 28/12/2017 21:50 GMT+7

VTV.vn - Khi hoàn thành, tuyến đường bộ nối tỉnh Phú Yên với Gia Lai sẽ liên kết vùng Duyên hải Nam Trung Bộ với Tây Nguyên.

Tuyến đường bộ nối tỉnh Phú Yên với Gia Lai là dự án được Chính phủ cho phép triển khai theo hình thức Xây dựng-Chuyển giao từ năm 2009 bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ. Đây là tuyến đường có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế -xã hội, an ninh quốc phòng, thực hiện chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số và đặc biệt cần thiết cho công tác cứu hộ cứu nạn vào mùa mưa lũ. 

Tuyến đường dài hơn 60km chạy qua vùng lõm có nhiều sông, suối. Mỗi khi mưa lũ, tất cả các thôn, xã bị chia cắt, cô lập. Cư dân chủ yếu là đồng bào Chăm và Ê đê có nhiều đóng góp cho kháng chiến. Dự án lẽ ra phải hoàn thành giai đoạn 2011 -2015 nhưng bị gián đoạn do chính sách cắt giảm đầu tư công.

Khi hoàn thành, tuyến đường này sẽ liên kết vùng Duyên hải Nam Trung bộ với Tây Nguyên, kết nối các tuyến giao thông huyết mạch của quốc gia. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, tỉnh Phú Yên ưu tiên tập trung mọi nguồn lực phấn đấu hoàn thành toàn tuyến vào năm 2019. Nếu chậm tiến độ sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến phát triển kinh tế, thực hiện chính sách an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo và bảo đảm an ninh quốc phòng trên địa bàn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước