Sẽ đưa thợ lặn tiếp cận tàu bị chìm sớm nhất

Phùng Hiệp - Anh Dũng (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 30/03/2017 13:18 GMT+7

VTV.vn - Đến thời điểm này, do thời tiết chưa thuận lợi nên thợ lặn chưa được lệnh tiếp cận tàu chìm trên biển Vũng Tàu.

Hôm nay (30/3), Uỷ ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn tiếp tục tăng cường lực lượng cứu hộ cứu nạn trên mặt biển và tại vị trí tàu Hải Thành 26 bị chìm. Tại hiện trường, ngoài 6 tàu của lực lượng chức năng còn có thêm 25 tàu cá của ngư dân tham gia tìm kiếm cứu hộ.

Riêng tàu 888 Trần Đại Nghĩa của quân chủng Hải Quân đã định vị chính xác vị trí tàu Hải Thành chìm. Các tàu còn lại vẫn đang tiếp tục tìm kiếm các thuyến viên trên mặt biển trên diện tích 320 hải lý.

Thời tiết hôm nay có thuận lợi hơn hôm qua (29/3) nhưng sóng vẫn cao 2 - 3m, gió cấp 4, 5, do vậy vẫn chưa đưa được thợ lặn xuống vị trí tàu chìm.

Theo phương án cứu hộ được đưa ra, khi thời tiết thuận lợi, thợ lặn tiếp cận được tàu sẽ nhánh chóng kiểm tra các khoang tàu để tìm kiếm thuyền viên, sau đó sẽ đóng các van dầu, thợ lặn sẽ tiến hành chụp và truyền hình ảnh về tàu để phân tích, tính toán biện pháp cứu hộ hợp lý. Hiện tại thuyền trưởng tàu Hải Thành 26 cũng có mặt tại hiện trường để phối hợp với lực lượng cứu hộ.

Hiện tất cả các lực lượng cứu hộ đã có mặt và sẵn sàng cứu hộ tàu Hải Thành 26. Đến thời điểm này, do thời tiết chưa thuận lợi nên thợ lặn chưa được lệnh tiếp cận tàu chìm.

Theo Thiếu tướng Lê Mạnh Tiến, Phó Chánh văn phòng UBQG tìm kiếm cứu nạn, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ cứu nạn Bộ tổng Tham mưu, chậm nhất trong hôm nay sẽ đưa thợ lặn tiếp cận tàu bởi theo dự báo, thời tiết biển ngày mai có diến biến xấu đi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!


Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước