Sẽ triển khai Tuần lễ an toàn đường bộ

Nguyễn Thương - Minh Đức (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 26/04/2017 13:45 GMT+7

VTV.vn - Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia sẽ phối hợp cùng Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam và các đơn vị liên quan triển khai "Tuần lễ an toàn đường bộ".

Theo thống kê của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, năm 2016, tai nạn giao thông khiến hơn 9.000 người tử vong trên phạm vi cả nước, trong đó, 1.900 nạn nhân là trẻ em. Những mất mát này đặt một gánh nặng to lớn lên xã hội do năng suất lao động bị mất đi và hậu quả nặng nề đối với thế hệ tương lai.

Với chủ đề "Tốc độ", tuần lễ sẽ tập trung vào vấn đề tốc độ và giải quyết hiệu quả các yếu tố gây thương tích và tử vong do tai nạn giao thông. Cơ quan Liên Hợp Quốc khuyến nghị, Việt Nam cần có chính sách về tốc độ phù hợp hơn, nên áp dụng tốc độ tối đa trong đô thị là 50km/h và nghiên cứu giảm xuống 30km/h tại những nơi đông trẻ em và người đi bộ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước