Sẽ xả nước thủy điện để chống hạn khu vực Đà Nẵng - Quảng Nam

CBS-Thứ hai, ngày 28/04/2014 06:54 GMT+7

Thủy điện Đắk Mi 4 sẽ tham gia chống hạn, đẩy mặn cho phía Bắc tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng (Ảnh: Báo ĐT Dân trí)

Tại buổi làm việc với các địa phương Quảng Nam và Đà Nẵng, Tổng cục Thủy lợi cho biết, các bên đã thống nhất được lịch xả nước chống hạn cho vụ Hè Thu. Dự kiến vào khoảng giữa tháng 5 tới.

Cụ thể:

Thủy điện A Vương xả với lưu lượng 39m3/s từ ngày 10/5 đến hết 31/5. Thủy điện Đăk Mi 4 xả với lưu lượng 50m3/s từ ngày 15/5 đến hết 31/5. Thủy điện Sông Tranh 2 xả với lưu lượng 110m3/s cũng từ ngày 15/5 đến hết 31/5.

Theo Tổng cục Thủy lợi, các nhà máy thủy điện sẽ tùy theo điều kiện thực tế ở địa phương để đảm bảo nước, nếu như địa phương nào cần nước thì bắt buộc phải xả tiếp, rồi sau đấy xả theo lịch tăng cường để đổ ải.

Theo báo cáo của Chi cục Thủy lợi TP Đà Nẵng, hiện nay, hơn 300 hồ chứa của địa phương này đang gặp khó khăn về nguồn nước. Còn Sở NN-PTNT Quảng Nam cho biết, khoảng 15.000ha lúa và 10.000ha hoa màu vụ Hè Thu sắp tới của nông dân dọc sông Vu Gia - Thu Bồn đang trông cậy vào nguồn nước xả của thủy điện.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước