Sẽ xử lý việc mua bán thông tin khách đi máy bay

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 06/10/2017 17:40 GMT+7

Cục Hàng không Việt Nam sẽ phối hợp với cơ quan công an để xử lý hành chính, hình sự các đối tượng có hành vi mua bán, trao đổi, sử dụng trái phép thông tin hành khách đi máy bay.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, việc lộ thông tin của hành khách đi máy bay là do một số nhân viên hãng hàng không, đại lý vé máy bay bán thông tin của khách cho các hãng taxi, khách sạn. Hiện tượng này bắt đầu xuất hiện từ năm 2013 và tiếp tục diễn biến ở các năm 2014, 2015 khi các hành khách bay đến các sân bay quốc tế Cam Ranh (Khánh Hòa) và Nội Bài (Hà Nội).

Qua điều tra, xác minh, bước đầu đã phát hiện, xử lý bằng hình thức cho thôi việc một số nhân viên, cắt hợp đồng đại lý bán vé máy bay về hành vi vi phạm liên quan.

Yêu cầu làm rõ việc thông tin khách hàng đi máy bay bị rò rỉ Yêu cầu làm rõ việc thông tin khách hàng đi máy bay bị rò rỉ

VTV.vn - Bộ Giao thông Vận tải đã yêu cầu Cục Hàng không làm rõ việc hành khách đi máy bay phản ánh bị lộ thông tin cá nhân.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước