“Siết” xe nhập khẩu theo Việt kiều hồi hương

TCKD-Thứ ba, ngày 11/06/2013 14:02 GMT+7

Ảnh: VTV News

 Xe ô tô, mô tô của Việt kiều hồi hương phải đáp ứng nhiều điều kiện mới được miễn thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng theo diện tài sản di chuyển.

Cụ thể, xe ô tô chỉ được nhập khẩu theo chế độ tài sản di chuyển khi có thời gian lưu hành không quá 5 năm. Trong khi đó xe mô tô có tuổi đời không quá 3 năm và thuộc loại được phép lưu hành tại Việt Nam. Các tài sản này chỉ được phép thông quan khi có giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu.

Bên cạnh đó, các tài sản này còn phải được đăng ký lưu hành ở quốc gia mà người Việt Nam đến định cư hoặc nước đến làm việc khác với nước định cư, trước thời điểm người này hoàn tất thủ tục đăng ký thường trú tại Việt Nam khi hồi hương, cũng như đáp ứng các điều kiện hiện hành của các cơ quan khác.

Đặc biệt, dự thảo thông tư còn quy định, việc cấp phép nhập khẩu xe thuộc diện tài sản di chuyển do Tổng Cục hải quan kiểm soát, quản lý theo nguyên tắc tập trung bằng phần mềm.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước