Sinh kế của hơn 2 triệu người sẽ bị ảnh hưởng do thủy điện trên sông Mekong

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 28/09/2017 08:49 GMT+7

VTV.vn - Sinh kế của khoảng 2,1 triệu người sẽ bị ảnh hưởng bởi 144 hồ thủy điện tại dòng chính ở hạ lưu sông Mekong.

Các dự án thủy điện này sẽ gây biến động nhanh và đáng kể mực nước phía hạ lưu, gây ra sự suy giảm rất lớn về bùn cát và gây gián đoạn các mùa sinh thái - thủy văn. Đây là nhận định được Hội đồng tư vấn quốc gia về biến đổi khí hậu đưa ra tại Hội nghị về phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu.

Các kết quả phân tích cho thấy, bậc thang các đập thủy điện của Trung Quốc và trên dòng chính ở hạ lưu gây tác động nghiêm trọng đến chế độ phù sa bùn cát phía hạ du. Tại ĐBSCL, lượng phù sa hàng năm đã sụt giảm tới 42%. Phù sa giảm và tình hình khai thác cát diễn biến phức tạp đã làm gia tăng hiện tượng xói lở bờ sông và bờ biển.

Cũng theo nhận định này, các dự án dòng chính có thể sẽ dẫn đến những tổn thất vĩnh viễn về đa dạng sinh học dưới nước và trên cạn. Khoảng 17% diện tích đất ngập nước của dòng sông Mekong sẽ bị mất và một số loài sinh vật quan trọng có thể sẽ bị tuyệt chủng. Các cộng đồng dân cư sống trong phạm vi 15 km từ sông Mekong sẽ bị ảnh hưởng do suy giảm nghề đánh bắt và tổn thất về nông nghiệp.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước