Số bệnh nhân nhập viện do pháo nổ, đánh nhau tăng cao dịp Tết

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 22/02/2018 15:43 GMT+7

VTV.vn - Trong kỳ nghỉ Tết, cả nước có gần 200 trường hợp đến khám, cấp cứu do pháo nổ và gần 4.200 trường hợp cấp cứu do đánh nhau.

Tết Mậu Tuất 2018 số bệnh nhân phải nhập viện cấp cứu do pháo nổ tăng cao so với năm 2017. Số lượng bệnh nhân nhập viện do ẩu đả, đánh nhau cũng lên tới con số hàng nghìn người.

Cụ thể, trong 6 ngày nghỉ Tết, các cơ sở y tế ghi nhận gần 200 trường hợp đến khám, cấp cứu do pháo nổ, tăng hơn 28% so với năm 2017. Tổng số ca đến viện cấp cứu do đánh nhau là gần 4.200 trường hợp, giảm 19% so với Tết năm 2017 nhưng số ca nặng phải nằm viện điều trị lại cao hơn.

Số bệnh nhân nhập viện do pháo nổ, đánh nhau tăng cao dịp Tết - Ảnh 1.

Cũng trong Tết Nguyên đán năm 2018, lực lượng công an đã điều tra, khám phá 222 vụ việc, trong đó nổi bật là vụ sử dụng súng bắn chết người ở Thanh Hóa và vụ án đặc biệt nghiêm trọng sát hại 5 người trong một gia đình ở TP.HCM, lực lượng công an đã phá án, bắt giữ nghi phạm trong vòng 48h đồng hồ.

Khởi tố bị can trong vụ sát hại cả gia đình ở TP.HCM Khởi tố bị can trong vụ sát hại cả gia đình ở TP.HCM

VTV.vn -Công an TP.HCM đã hoàn tất các thủ tục khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Hữu Tình (18 tuổi, quê An Giang) để điều tra hành vi giết người và cướp tài sản.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước