Sơ kết thực hiện Nghị quyết về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

Thu Trà-Thứ tư, ngày 25/12/2013 10:44 GMT+7

Hôm nay (25/12), tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết này. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Trưởng ban chỉ đạo sơ kết Nghị quyết chủ trì Hội nghị.

Theo đánh giá của các đại biểu: Sau 5 năm triển khai Nghị quyết, nông nghiệp nước ta chuyển dịch theo hướng hiện đại, đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn, nhất là vùng khó khăn được nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, bình quân mỗi năm giảm 2%. Hơn 5 triệu lao động nông thôn có việc làm. Thu nhập bình quân của người dân nông thôn năm 2013 ước đạt khoảng 20 triệu đồng/năm. Mô hình “cánh đồng mẫu lớn” được nhân rộng ở 43 tỉnh, trên diện tích khoảng 100.000 ha. Xây dựng nông thôn mới đã trở thành phong trào mạnh mẽ lan rộng cả nước, góp phần thay đổi diện mạo nhiều vùng nông thôn.

Tuy nhiên, cũng theo các đại biểu, công tác tam nông hiện nay vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn, đời sống của dân cư nông thôn còn thấp, khoảng cách giàu nghèo giữa nông thôn và thành thị có xu hướng gia tăng. Đáng chú ý, tuổi bình quân của lao động nông nghiệp tăng do tình trạng người trẻ dời bỏ nông nghiệp đang gia tăng. Các đại biểu kiến nghị trong giai đoạn tới cần tiếp tục đổi mới cơ chế chính sách, huy động các nguồn lực đa dạng cho phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định, Nghị quyết Trung ương 7 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã thể hiện được những chủ trương đúng đắn hợp lòng dân và nhanh chóng đi vào cuộc sống. Nêu bật tầm quan trọng của công tác tam nông, ý nghĩa mang tính chiến lược của vấn đề nông nghiệp, nông dân và nông thôn trong cả hệ thống chính trị, Chủ tịch Quốc hội lưu ý các địa phương tránh tình trạng chỉ chú trọng phát triển công nghiệp, xem nhẹ quan tâm đầu tư cho nông nghiệp. Cần đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa ngay trong sản xuất nông nghiệp trên cơ sở thực hiện tái cơ cấu nền nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Chủ tịch Quốc hội đề nghị trong thời gian tới cần tiếp tục quán triệt các chủ trương của nghị quyết, tạo sự hưởng ứng của cả hệ thống chính trị.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của chương trình xây dựng nông thôn mới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị trong thời gian tới cần phải đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn. Tiếp tục nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của dân cư nông thôn, nhất là các vùng còn nhiều khó khăn. Tiếp tục thực hiện các giải pháp đồng bộ đẩy mạnh xóa đói, giảm nghèo, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế và phát triển văn hóa ở các vùng nông thôn. Đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao khoa học kỹ thuật và đào tạo nhân lực ở nông thôn. Đồng thời không ngừng tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, kiện toàn và nâng cao năng lực bộ máy quản lý nhà nước, phát huy cao vai trò của các đoàn thể ở nông thôn.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước