Số lượng hành khách rời Thủ đô tăng đột biến trước kỳ nghỉ lễ 30/4

Sơn Hà, Tô Dũng, Trung Thành (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 29/04/2016 19:41 GMT+7

Hàng dài hành khách chờ đợi tại bến xe Hà Nội.

VTV.vn - Chiều 29/4, tại các bến xe của Hà Nội, nơi đang đón rất nhiều hành khách về quê hoặc tới các địa điểm du lịch, số lượng hành khách đã tăng đột biến.

Ước tính chỉ trong chiều 29/4, bến xe Giáp Bát sẽ đón khoảng 20.000 lượt khách. Dự kiến, một số lượng lớn khách sẽ tới bến trong ngày 30/4. Hiện bến xe Giáp Bát đã tăng cường thêm 200 xe để đáp ứng nhu cầu của hành khách. Các tuyến xe được tập trung tăng cường là Ninh Bình Thái Bình, Nam Định. Hiện bến xe Giáp Bát đang có 950 đầu xe hoạt động, đáp ứng đủ số lượng hành khách trong 2 ngày cao điểm 29 - 30/4. Lực lượng CSGT, công an phường và bảo vệ bến tại đây sẽ phối hợp phát hiện, xử lý những đối tượng móc túi, các nhà xe “chặt chém” giá vé.

Tại bến xe Mỹ Đình, có rất đông hành khách đã tới bến ngay từ đầu giờ chiều 29/4. Bến xe Mỹ Đình đã phải huy động thêm 300 - 400 xe tăng cường các chuyến Quảng Ninh, Ninh Bình, Thái Bình, Nam Định. Các nhà xe sẽ hoạt động cho tới khi hết khách, không giới hạn thời gian bởi ước tính sẽ có tới 45.000 lượt khách tới bến Mỹ Đình mỗi ngày trong 2 ngày cao điểm 29 - 30/4.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước