Số người chết trong các vụ cháy tăng gần 60%

Nguyễn Sơn (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 22/12/2016 14:48 GMT+7

VTV.vn - Số vụ cháy xảy ra trong năm nay tăng cao so với năm 2015, kèm theo đó là sự gia tăng thiệt hại cả về người và tài sản.

Nguyên nhân và trách nhiệm là hai nội dung chính được phân tích tại Hội nghị đánh giá thực trạng và giải pháp bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) của Bộ Công an vừa diễn ra tại Hà Nội. Đây cũng là dịp để chấn chỉnh công tác PCCC và triển khai nhiệm vụ đảm bảo an toàn trong dịp cuối năm.

Năm nay, cả nước để xảy ra 3.006 vụ cháy, khiến 98 người thiệt mạng. Thiệt hại về tài sản khoảng 1.240 tỷ đồng. So với năm ngoái, số vụ cháy tăng 7,7%, thiệt hại về tài sản tăng 17% và số người chết tăng gần 60%.

Theo Bộ Công an, một trong những nguyên nhân chính là do Cảnh sát PCCC còn thiếu kiên quyết trong kiểm tra, đôn đốc và xử lý các cơ sở vi phạm. Cháy xảy ra nhiều nhưng hiếm thấy vụ nào bị xử lý hình sự dẫn đến tình trạng nhờn luật. Đơn cử như tại Hà Nội có tới 70% trong số gần 2.000 cơ sở kinh doanh karaoke không đảm bảo an toàn PCCC nhưng chỉ đến khi vụ cháy quán karaoke tại 68 Trần Thái Tông, Hà Nội, làm chết 13 người thì cơ quan chức năng mới xử lý kiên quyết.

Bộ Công an cho biết, tình trạng cố tình vi phạm an toàn PCCC đang diễn ra phổ biến. Nhất là tại các chung cư cao tầng và các cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ, nhà hàng, karaoke. Theo Thông tư 47, đến hết tháng 11/2017, cơ sở nào chưa khắc phục đủ điều kiện an toàn PCCC sẽ phải đình chỉ hoạt động. Nặng hơn nữa sẽ phải truy cứu hình sự. Nếu để sót lọt, Cảnh sát PCCC tại địa bàn sẽ bị xử lý trách nhiệm theo Điều lệnh của ngành.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước