Số người nhập viện do rét ở Lạng Sơn tăng

Đức Dục, Sơn Lâm (Đài PT-TH Lạng Sơn)-Thứ năm, ngày 01/02/2018 19:51 GMT+7

VTV.vn - Giá rét những ngày gần đây khiến số ca nhập viện tại tỉnh Lạng Sơn tăng từ 10-15%, chủ yếu do các bệnh viêm phổi, viêm họng cấp và viêm phế quản cấp.

Tại khoa cấp cứu của bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh Lạng Sơn, các trường hợp đến cấp cứu do các bệnh liên quan đến hệ hô hấp, chủ yếu là người già. Các giường bệnh ở các khoa hô hấp, tiêu hóa, cơ xương khớp đã không còn chỗ trống. Nhiều bệnh nhân được người nhà đưa đến bệnh viện trong tình trạng suy hô hấp, tắc đường thở, nhiều trường hợp bệnh nặng, nguy hiểm đến tính mạng.

Tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo ngành y tế cũng như các cơ sở khám chữa bệnh bảo đảm phòng chống rét cho người bệnh trong quá trình khám, chữa bệnh; các phòng khám và điều trị đảm bảo kín gió, có đủ chăn ấm, hệ thống điều hòa; đồng thời bố trí đủ cơ số thuốc cấp cứu, giường bệnh, chuẩn bị sẵn sàng con người và phương tiện cấp cứu để xử lý kịp thời các trường hợp cấp cứu do giá lạnh gây ra.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước