Sở Y tế Hà Nội xác nhận vụ "ăn bớt" vaccine tiêm chủng

CBS-Thứ sáu, ngày 10/05/2013 08:05 GMT+7

Thực nghiệm do chính Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội thực hiện tại hiện trường. (Ảnh: An ninh thủ đô)

 Sở Y tế Hà Nội vừa thừa nhận vụ nhân viên tiêm chủng thực hiện không đúng quy định tiêm chủng vaccine của trẻ khi đi tiêm chủng ở Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội (số 70 Nguyễn Chí Thanh) là đúng sự thực.

Sự việc bắt nguồn từ một số thông tin từ vài tháng qua về việc nhân viên tiêm chủng ở phòng tiêm chủng 70 Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội) "ăn bớt" hoặc "không tiêm vaccine cho trẻ" được nhiều phụ huynh phản ánh, lan truyền trên các diễn đàn mạng.

Tới ngày 19/4, một nhân viên viên y tế tại đây đã bị một gia đình có con đi tiêm phòng bắt quả tang, khi tiêm không đủ liều vaccine Pentaxim cho con của họ (tức là vacxin 5 trong 1 loại vô bào).

Thực nghiệm do chính Giám đốc Trung tâm y tế dự phòng Hà Nội thực hiện tại chỗ cho thấy, liều tiêm đủ pentaxim là 0,5ml, nhưng khi rút lượng thuốc thừa trong lọ vaccine tiêm cho cháu bé thì còn lại xấp xỉ 0,2ml.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước