Sóc Sơn: Người dân hoang mang khi hóa đơn tiền điện giảm đột ngột

TCKD-Thứ hai, ngày 07/07/2014 10:17 GMT+7

200 hộ dân tại xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn, Hà Nội đã làm đơn kiến nghị phản ánh về việc hóa đơn tiền điện tháng 5 của mình bị ghi sai so với chỉ số công tơ. Tuy nhiên điều lạ lùng là không phải ghi quá số điện tiêu thụ mà ghi hụt giảm hàng trăm kW điện so với lượng tiêu thụ điện thật.

Theo tìm hiểu thực tế của nhóm phóng viên, tại xã Trung Giã huyện Sóc Sơn có khoảng 200/300 công tơ bị ghi thiếu số điện của tháng 5. Thay vì vui mừng, nhiều hộ dân tại đây lại rất băn khoăn và lo lắng về việc ghi sai công tơ bất thường trên diện rộng này.

Người dân cũng thắc mắc: Liệu hàng trăm số điện bị ghi thiếu đó sẽ được tính toán như thế nào vào hóa đơn điện tháng 6, thời điểm áp dụng biểu giá bán lẻ mới? Cách đây 1 tuần, phản hồi một số thắc mắc của các hộ dân về hóa đơn tiền điện tháng 6 tăng đột biến thì Tổng công ty điện lực EVN Hà Nội đã phát đi thông cáo khẳng định quá trình ghi chỉ số công tơ và tính toán hóa đơn của đơn vị mình không có gì sai sót.

Từ khóa:

điện, EVN

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước