Sóc Trăng hỗ trợ ngư dân đóng mới, cải hoán tàu cá

Tấn Hưng (Trung tâm THVN tại Cần Thơ)-Chủ nhật, ngày 07/12/2014 14:42 GMT+7

Tỉnh Sóc Trăng đang khẩn trương hoàn tất việc xét duyệt hồ sơ để có thể giải ngân cho bà con ngư dân đóng mới, cải hoán tàu cá theo Nghị định 67 của Chính phủ.

Trong số các tàu đóng mới và cải hoán lần này, huyện Trần Đề chiếm gần như trọn bộ với 14 tàu đóng mới và nâng cấp, cải hoán 15 tàu. Tất cả các tàu này đều có công suất trên 400 CV.

Theo Nghị định 67, chủ tàu được vay vốn ngân hàng tối đa đến 95% đối với tàu sắt và chỉ 70% đối với tàu cây. Lãi suất phải trả tối thiểu là 1%, tối đa 3%/năm, thời hạn cho vay tối đa là 11 năm. Điều này cho thấy, Nghị định hướng bà con sử dụng tàu vỏ sắt với công suất lớn để có thể vươn xa và bám biển dài ngày. Tuy nhiên, trong tổng số 15 chiếc đóng mới và 16 chiếc cải hoán của toàn tỉnh Sóc Trăng, chỉ có 5 chiếc tàu vỏ sắt.

Thực hiện Nghị định 67, trong năm 2015, đội tàu đánh bắt xa bờ của tỉnh Sóc Trăng sẽ có thêm 15 chiếc đóng mới và 16 chiếc cải hoán. Vấn đề được bà con quan tâm hiện nay là thời gian xét duyệt cấp tỉnh và sự vào cuộc của ngân hàng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước