“Sóc Trăng phải có cơ chế, chính sách để giảm nghèo bền vững”

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 17/07/2017 21:41 GMT+7

Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Sóc Trăng.

VTV.vn - Hôm nay (17/7), làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Sóc Trăng, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu cần phải có cơ chế, chính sách để giảm nghèo bền vững.

Hiện nay tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số của địa phương Sóc Trăng vẫn cao nhất vùng Tây Nam Bộ. Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành liên quan xem xét cơ chế, chính sách hỗ trợ Sóc Trăng phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và xây dựng khối đại đoàn kết trong đồng bào dân tộc. Địa phương phải tăng tỷ trọng kinh tế theo hướng công nghiệp, dịch vụ, kêu gọi đầu tư vào khu, cụm công nghiệp, năng lượng tái tạo và nông nghiệp ứng dụng cao.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng, các gia đình chính sách, trao 100 suất quà cho các em học sinh nghèo hiếu học trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng và thành phố Cần Thơ.

Thủ tướng: Sóc Trăng cần khuyến khích khởi nghiệp mạnh mẽ hơn Thủ tướng: Sóc Trăng cần khuyến khích khởi nghiệp mạnh mẽ hơn

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Sóc Trăng cần khuyến khích mạnh mẽ hơn nữa khởi nghiệp.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước