Sớm đưa Trung tâm ứng phó thảm họa vào hoạt động

Thời sự VTV-Thứ sáu, ngày 19/09/2014 06:44 GMT+7

Ảnh: Chính phủ

Đoàn công tác Chính phủ đã kiểm tra tiến độ thi công Trung tâm Quốc gia điều hành Quản lý, ứng phó các thảm họa và tìm kiếm cứu nạn của Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn.

Ngày 18/9, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn và đại diện văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch đầu tư, Bộ Tài chính kiểm tra tiến độ thi công xây dựng Trung tâm Quốc gia điều hành Quản lý, ứng phó các thảm họa và tìm kiếm cứu nạn của ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn tại phường Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội.

Theo thiết kế, công trình gồm 6 tầng và 1 tầng bán âm được bố trí các phòng làm việc của lãnh đạo ủy ban, các phòng ban chuyên môn, nghiệp vụ. Đây là trụ sở làm việc, chỉ đạo điều hành và xử lý ứng phó thiên tai, sự cố thảm họa và tìm kiếm cứu nạn.

Theo báo cáo của đồng chí Trung tướng Phạm Hoài Giang, Chánh văn phòng Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn: Hiện nay, việc thi công xây dựng công trình đã đạt trên 70% khối lượng công việc. các gói thầu luôn bảo đảm tiến độ chung của dự án, công tác quản lý chất lượng an toàn lao động được thực hiện thường xuyên đúng quy trình, quy phạm đã được phê duyệt.

Kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã biểu dương ban quản lý, các đơn vị thi công, tư vấn, nhà thầu đã phối hợp hiệu quả vượt qua khó khăn, hoàn thành các hạng mục, bảo đảm chất lượng. tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, thi công an toàn, chất lượng để đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật, mỹ thuật theo quy định. Sớm hoàn thành công trình đưa vào sử dụng.

Phó Thủ tướng Chính phủ giao thêm cho Văn phòng Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn nghiêm cứu biên chế, bố trí cho phù hợp việc đào tạo, buồi dưỡng cán bộ, nhân viên để vận hành trang thiết bị của trung tâm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hiện nay.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước