Sớm trình Luật Dân chủ cơ sở ra Quốc hội

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 14/01/2019 19:15 GMT+7

Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: VGP)

VTV.vn - Đây là một một nội dung được đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh trong hội nghị tổng kết Ban chỉ đạo Trung ương về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Chiều nay (14/1), phát biểu kết luận hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Ban chỉ đạo Trung ương về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân Vận Trung ương, Trưởng Ban chỉ đạo khẳng định việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở gắn với thực hiện "Năm dân vận chính quyền" trong năm qua đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Công tác quản lý điều hành của Chính phủ và chính quyền các cấp đã chuyển mạnh theo hướng công khai, minh bạch, hướng đến xây dựng bộ máy liêm chính, kiến tạo phục vụ nhân dân.

Về phương hướng trong thời gian tới, đông chí Trương Thị Mai đề nghị toàn bộ hệ thống chính trị cần tiếp tục thực hiện nghiêm các qui định về phát huy quyền làm chủ của nhân dân ở cơ sở, chăm lo và có những chính sách tốt hơn giúp nhân dân cải thiện đời sống, nhất là đời sống của bà con nghèo ở vùng sâu, vùng xa, vùng hay chịu tác động tiêu cực của thiên tai và biến đổi khí hậu.

Nhấn mạnh việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, cần khơi gợi được động lực tự nguyện, tự giác của người dân, đồng chí Trương Thị Mai đề nghị các địa phương cần có cơ chế để người dân tham gia giám sát đảng viên, nhất là người đứng đầu trong thực hiện quy chế nêu gương, đồng thời khẩn trương trình Luật dân chủ cơ sở ra Quốc hội.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước